Quân đội Nga – Mỹ cần phối hợp tại Syria

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/09/2015 17:26 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

VTV.vn -Ngày 11/9, Ngoại trưởng Nga cho biết, quân đội Mỹ và Nga cần phối hợp để tránh những sự cố không lường trước tại Syria khi cả 2 bên đều có quân đội hiện diện tại đây.

Phát biểu trên được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra trong một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Mông Cổ tại thủ đô Moscow .

Ông Lavrov cũng khẳng định Nga sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al-Assad nhằm giúp quân đội nước này chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Trước đó, ngày 10/9, Moscow cho biết đang gửi hàng cứu trợ nhân đạo và trang thiết bị quân sự tới Syria bằng đường hàng không. Trong khi đó, Washington lại thúc giục các quốc gia trong khu vực không cho phép các máy bay Nga bay qua không phận.

Thời gian gần đây, Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh đang gây sức ép với Nga vì cho rằng Nga đang tăng cường quân đội tại Syria.

Phía Nga cho rằng sự hỗ trợ quân sự của Nga đối với quân đội Syria là phù hợp với luật pháp quốc tế, và các chuyên gia quân sự của Nga đã có mặt tại Syria từ nhiều năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước