Quản lý kinh doanh rượu tại Mỹ

Lê Minh (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 01/11/2017 14:10 GMT+7

Tại Mỹ, quy định hạn chế độ tuổi sử dụng rượu đã được luật hóa từ lâu. Các quy định này được các cơ sở kinh doanh tuân thủ nghiêm ngặt bởi cơ chế quản lý giám sát rất chặt chẽ.

Để mua được một chai rượu, người mua phải trình cho người bán hàng thẻ ID của mình, tức là một loại thẻ giống như thẻ Chứng minh thư ở Việt Nam, để xem họ có đủ điều kiện để sử dụng loại rượu này hay không. Đây là một quy định bắt buộc đối với tất cả các cửa hàng bán rượu ở Mỹ.

Theo chị Hoa Nguyễn, chủ một cửa hàng rượu tại Mỹ, việc kiểm tra thẻ ID để đảm bảo quy định cấm bán rượu cho người dưới 21 tuổi, bất kể mua vì mục đích gì. Nếu vi phạm quy định này, chủ cửa hàng sẽ bị phạt, thậm chí có thể bị tước giấy phép kinh doanh rượu, một loại giấy phép rất khó để có được, bởi chỉ có một số lượng nhất định giấy phép được cấp cho mỗi khu vực dân cư.

Cũng theo chị Hoa, bên cạnh các đợt kiểm tra định kỳ, cơ quan quản lý thường xuyên tiến hành các đợt kiểm tra đột xuất dưới nhiều biện pháp khác nhau. Đã có những cơ sở kinh doanh rượu bị thu hồi giấy phép, nhưng chưa có giấy phép nào được cấp lại sau khi đã bị thu hồi.

Quy định liên quan đến việc sản xuất hay bán rượu trên thị trường có lẽ ở đâu cũng có. Nhưng từ thực tế công tác quản lý bán rượu tại bang California cho thấy, điều quan trọng hơn cả là làm thế nào để có được một cơ chế kiểm tra, giám sát việc mua bán rượu trên thị trường đảm bảo các quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước