Quốc hội Nhật Bản tái bổ nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe

Quốc Dũng (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 24/12/2014 15:52 GMT+7

Ông Shinzo Abe được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản.

Ngày 24/12, Hạ viện Nhật Bản đã bầu lại ông Shinzo Abe làm Thủ tướng nước này với đa số phiếu ủng hộ sau khi liên minh cầm quyền của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 14/12.

Theo kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện, ông Abe, 60 tuổi, đã giành được 328 phiếu ủng hộ, trong khi quyền thủ lĩnh đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập Katsuya Okada chỉ giành được 73 phiếu. Ngoài ra, ông Abe cũng nhận được 135 phiếu ủng hộ trong số 240 phiếu bầu tại Thượng viện.

Trước phiên họp, Nội các Nhật Bản đã đồng loạt từ chức để mở đường cho ông Abe thành lập nội các mới vào chiều cùng ngày. Theo danh sách nội các mới được công bố, các thành viên nội các cũ vẫn được giữ nguyên, ngoại trừ Bộ trưởng Quốc phòng Eto. Ông Nakatani đã được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc Phòng, thay thế ông Eto, người bị nghi có dính líu đến các vụ bê bối liên quan đến việc gây quỹ để vận động tranh cử vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước