Scotland tiếp tục kế hoạch rời khỏi Anh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/03/2017 15:02 GMT+7

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon. (Ảnh: BBC)

VTV.vn - Cùng ngày Quốc hội phê chuẩn văn kiện nước Anh rút khỏi châu Âu, Scotland cũng tuyên bố sẽ yêu cầu một cuộc trưng cầu đòi độc lập lần 2.

Cuộc trưng cầu đòi độc lập lần 2 của Scotland dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10/2018 đến đầu năm 2019.

Tuyên bố trên của Scotland đã bị Thủ tướng Anh Theresa May chỉ trích mạnh mẽ. Bà May tuyên bố sẽ bác bỏ đề nghị của Thủ hiến Scotland.

Trước đó, Thủ hiến Scotland, bà Nicola Sturgeon, tuyên bố sẽ nỗ lực tìm kiếm sự cho phép của Quốc hội nước này trong việc nhất trí với Chính phủ Liên hiệp Anh về tiến trình và thủ tục cho phép Scotland tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập. Bà Sturgeon bày tỏ mong muốn, cuộc trưng cầu dân ý lần hai này sẽ được tổ chức vào giữa mùa thu 2018, mùa xuân 2019 trước khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit.

Scotland thúc đẩy trưng cầu ý dân rời Vương quốc Anh Scotland thúc đẩy trưng cầu ý dân rời Vương quốc Anh Thủ tướng Anh 'bật đèn xanh' cho trưng cầu độc lập Scotland Thủ tướng Anh "bật đèn xanh" cho trưng cầu độc lập Scotland Scotland trưng cầu dân ý rời Vương quốc Anh vào năm 2018 Scotland trưng cầu dân ý rời Vương quốc Anh vào năm 2018
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước