Singapore cảnh báo nguy cơ khủng bố cao

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 07:29 GMT+7

Singapore cảnh báo nguy cơ khủng bố đang ở mức cao nhất.

VTV.vn - Nguy cơ khủng bố tại Singapore đang ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Đó là kết luận trong báo cáo đầu tiên của chính phủ Singapore về mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố, vừa được công bố vào ngày hôm qua (1/6).

Báo cáo chỉ ra rằng Singapore đã và sẽ tiếp tục là một mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Mặc dù chưa có thông tin tình báo đáng tin cậy nào cho thấy một vụ tấn công khủng bố sắp xảy ra vào thời điểm này, song các cơ quan an ninh của Singapore vẫn duy trì cảnh giác cao.

Hồi năm 2016, có thông tin đáng tin cậy cho rằng các phiến quân IS cân nhắc thực hiện một cuộc tấn công khủng bố tại Singapore. Tuy nhiên, giới chức Singapore đã phanh phui âm mưu này.

Theo thống kê, đã có 2 công dân Singapore tới Syria gia nhập lực lượng khủng bố. Còn kể từ năm 2015, có 14 công dân Singapore bị nhiễm tư tưởng cực đoan của IS.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước