Singapore: Nhiều nhà sản xuất đồ uống giảm đường trong nước ngọt

VTV9-Thứ tư, ngày 23/08/2017 15:46 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Bảy nhà sản xuất nước giải khát lớn đã phải cam kết cắt giảm tỉ lệ đường trong sản phẩm nước ngọt có ga dành riêng cho thị trường Singapore.

Ngoài hai "ông lớn" Coca Cola và Pepsi, năm hãng còn lại là F&N Foods, Malaysia Dairy Industries, Nestle, Pokka và Yeo Hiap Seng cũng có cam kết này. Đến năm 2020, toàn bộ sản phẩm nước ngọt của họ sẽ có tỷ lệ đường không quá 12%.

Singapore là một trong những quốc gia châu Á đầu tiên theo gương các quốc gia phương Tây "tấn công" vào dòng sản phẩm nước ngọt bằng thuế và dán nhãn cảnh báo để giảm thiểu các nguy cơ sức khỏe do tình trạng thừa đường gây ra. Các hãng nước giải khát toàn cầu cũng đã và đang nghiên cứu lại công thức để giảm lượng đường trong sản phẩm khi người tiêu dùng ngày càng lưu tâm đến sức khỏe hơn.

Giật mình với lượng đường lớn trong mỗi chai nước ngọt Giật mình với lượng đường lớn trong mỗi chai nước ngọt Nước ngọt sẽ bị đánh thuế Nước ngọt sẽ bị đánh thuế Uống nhiều nước ngọt có ga - Lợi bất cập hại Uống nhiều nước ngọt có ga - Lợi bất cập hại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!  

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước