Gần 12 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, chuyên gia cảnh báo Mỹ vẫn lún sâu ở làn sóng thứ nhất

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ tư, ngày 08/07/2020 06:02 GMT+7

VTV.vn - Thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 11,9 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó trên 545.000 người tử vong vì đại dịch này.

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với hơn 3 triệu ca nhiễm và trên 133.700 bệnh nhân tử vong. Số ca mắc mới trong 24 giờ qua tại quốc gia này là hơn 43.000 trường hợp.

Gần 12 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, chuyên gia cảnh báo Mỹ vẫn lún sâu ở làn sóng thứ nhất - Ảnh 1.

Mỹ đang là tâm dịch lớn nhất thế giới

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng tại 39 bang của Mỹ trong những ngày qua, trong đó 16 bang ghi nhận những ngày cao điểm nhất kể từ khi bùng dịch, dẫn tới tình trạng quá tải tại các bệnh viện. Bất chấp tình hình dịch COVID-19 xấu đi, các quan chức Nhà Trắng cho biết, nền kinh tế Mỹ, vốn đang lao đao do tác động của lệnh phong tỏa toàn quốc được áp đặt vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua, sẽ không đóng cửa trở lại.

Tại tâm dịch lớn thứ hai thế giới Brazil, tổng số trường hợp mắc COVID-19 đã tăng lên hơn 1,6 triệu ca, trong đó trên 66.700 bệnh nhân đã không qua khỏi. Đặc biệt, số ca mắc mới trong ngày tại Brazil rất cao với hơn 42.000 người.

800

Tổng thống Brazil bị nhiễm COVID-19

Ngày 7/7, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết mình đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thông tin này được ông xác nhận khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình.

Ấn Độ đã vượt Nga lên vị trí thứ 3 trong số những nước bị ảnh hưởng nặng nhất do đại dịch, sau Mỹ và Brazil, với tổng số ca nhiễm COVID-19 hơn 743.000 người. 

Số bệnh nhân tử vong vì đại dịch và số ca mắc mới trong 24 giờ qua tại quốc gia này lần lượt là hơn 20.600 trường hợp và trên 23.000 người. Hiện Ấn Độ đang xúc tiến nới lỏng các biện pháp phong tỏa phòng dịch để nối lại hoạt động kinh tế.

Tại châu Âu, hơn 200.000 người đã tử vong do COVID-19 ở khu vực này. Anh và Italy là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bới đại dịch.

Ngày 7/7, Chính phủ Philippines đã ra thông báo đã dỡ bỏ các hạn chế đi lại nước ngoài với người dân. Theo quy định mới, những người ra nước ngoài bằng thị thực du lịch cần nộp vé khứ hồi, có bảo hiểm y tế du lịch phù hợp để trang trải chi phí đặt vé lại và lưu trú, trong trường hợp họ bị mắc kẹt ở nước ngoài. Theo thống kê, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm hơn 1.500 ca mắc COVID-19, đưa tổng số trường hợp mắc bệnh lên trên 47.800 người. Số ca tử vong là 1.309 bệnh nhân.

Với khoảng 400.000 ca mắc mới được ghi nhận ở các nước vào cuối tuần qua, đại dịch COVID-19 không cho thấy dấu hiệu chậm lại. Đây là nhận xét do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra vào ngày 7/7.

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định: "Đại dịch vẫn có diễn biến nhanh và rõ ràng chúng ta vẫn chưa đạt tới đỉnh dịch".

Gần 12 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, chuyên gia cảnh báo Mỹ vẫn lún sâu ở làn sóng thứ nhất - Ảnh 4.

Philippines ghi nhận tới 1.500 ca mắc mới trong ngày. (Ảnh: AP)

Ngày 8/7, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 83 không phát hiện thêm ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng.

Đến lúc này, tổng số ca nhiễm ở nước ta hiện là 369 người. 342 trường hợp bệnh đã được điều trị khỏi. Đáng chú ý, ca bệnh nặng nhất là bệnh nhân 91, nam phi công người Anh, đã được công bố khỏi bệnh COVID-19 vào ngày 7/7.

Chính thức rút khỏi WHO, chuyên gia cảnh báo Mỹ vẫn đang lún sâu trong làn sóng thứ nhất

Từ ngày 6/7/2020, chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức rút nước Mỹ khỏi Tổ chức Y tế thế giới bằng thông báo chính thức tới Quốc hội và Tổng thư ký LHQ.

Tiến sỹ Anthony Fauci - Giám đốc Viện quốc gia về Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm nói: "Chúng ta vẫn đang lún sâu trong làn sóng thứ nhất. Dịch bệnh đã tăng, chưa quay trở lại được mức cơ bản thì đã đang tăng mạnh trở lại. Đây là tình huống nghiêm trọng mà chúng ta phải xử lý ngay lập tức".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại trên hầu khắp nước Mỹ. Các chuyên gia y tế thậm chí cảnh báo, nếu đà tăng dịch bệnh như thế tiếp diễn, hệ thống bệnh viện của Mỹ có nguy cơ sụp đổ.

Ít nhất 32 trong tổng số 50 bang của Mỹ ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng trong tuần vừa rồi, đặc biệt là tại các địa phương phía Nam. 

Một số cơ sở y tế ở khu vực này đã hoạt động hết công suất về máy chăm sóc tích cực, giường bệnh, thậm chí không đủ máy thở phục vụ bệnh nhân. Chuyên gia dịch tế hàng đầu của Mỹ cảnh báo, đây không phải là làn sóng thứ hai, nước Mỹ vẫn chỉ đang ở giai đoạn ban đầu của dịch bệnh.

Hơn 11,7 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu Hơn 11,7 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu

VTV.vn - Tính đến 5 giờ sáng nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã là hơn 11,7 triệu người, hơn 539 nghìn ca tử vong.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước