Syria: Hàng chục dân thường thiệt mạng do không kích tại vùng giảm leo thang

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 30/09/2017 22:08 GMT+7

Máy bay Nga ném bom. (Nguồn: EPA)

VTV.vn - Ngày 30/9, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 28 dân thường, trong đó có 4 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích ở Tây Bắc Syria.

Ngày 30/9, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 28 dân thường, trong đó có 4 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích ở Tây Bắc Syria, nơi dự kiến sẽ là vùng giảm leo thang thứ 4 tại nước này song phải hứng chịu một chiến dịch ném bom chống khủng bố trong thời gian gần đây.

Theo SOHR, những cuộc không kích trên diễn ra vào đêm 29/9 nhằm vào thị trấn Amanaz, tỉnh Idlib, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức này chưa thể xác nhận rằng quân đội chính phủ Syria hay đồng minh Nga đã tiến hành những cuộc không kích này.

Đây là vụ không kích mới nhất nằm trong chiến dịch không kích do lực lượng chính quyền Nga và Syria thực hiện nhằm chống lại các phần tử khủng bố kiểm soát phần lớn tỉnh Idlib và không liên quan đến thỏa thuận thiết lập vùng giảm leo thang do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran bảo trợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước