Syria: Liên quân không kích Deir ez-Zor, 14 dân thường thiệt mạng

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 24/10/2017 21:43 GMT+7

14 dân thường đã thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong một cuộc không kích của liên quân chống khủng bố tại quận Qusur do chính phủ kiểm soát tại thành phố Deir ez-Zor.

Kênh truyền hình nhà nước Syria ngày 23/10 đưa tin 14 dân thường đã thiệt mạng và 32 người khác bị thương trong một cuộc không kích của liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại quận Qusur do chính phủ kiểm soát tại thành phố Deir ez-Zor, miền Đông Syria.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng, song hiện chưa rõ máy bay của lực lượng nào tiến hành vụ không kích này.

Người phát ngôn của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phủ nhận lực lượng này tiến hành vụ không kích nêu trên, khẳng định rằng cuộc không kích duy nhất mà liên quân tiến hành tại khu vực này trong những tuần gần đây là cuộc không kích hồi tháng Chín vừa qua ở khu vực sông Euphrates bên kia thành phố.

Quân đội Syria, được Nga, Iran và các tay súng Hồi giáo dòng Shi'ite hậu thuẫn, đang tiến hành chiến dịch đẩy lùi IS tại Deir al-Zor cũng như các khu vực phụ cận. Trong khi đó, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tiến hành không kích hậu thuẫn lực lượng do các tay súng người Kurd dẫn đầu ở phía Đông thành phố bên kia sông Euphrates.

Theo số liệu mới nhất, tổng cộng 2.617 dân thường đã thiệt mạng trong các chiến dịch chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Syria kể từ năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước