Tài sản 8 người giàu nhất bằng của nửa dân số nghèo thế giới: So sánh khập khiễng?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/01/2017 14:02 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề bất bình đẳng lại trở thành chủ đề nóng, khi mới đây Oxfam cho biết tổng tài sản của 8 người siêu giàu bằng tổng tài sản của một nửa dân số nghèo nhất thế giới.

Cụ thể, tổng tài sản của 8 người siêu giàu hiện tương đương với tổng tài sản của một nửa dân số nghèo nhất trên thế giới, tức khoảng 3,6 tỷ người. So sánh này của Oxfam đã nhận được 2 luồng ý kiến trên báo chí quốc tế tuần qua.

Tờ Người Bảo vệ (Anh) gọi báo cáo của Oxfam là một đòn tấn công vào bất bình đẳng. Dựa trên danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes và dữ liệu từ ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ), Oxfam cho rằng 3,6 tỷ người nghèo nhất thế giới chỉ nắm giữ số tài sản tương đương với 426 tỷ USD tài sản ròng sở hữu bởi 8 người đàn ông, đứng đầu là Bill Gates. Theo Oxfam, khoảng cách giàu nghèo đang ngày một gia tăng.

Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos và Larry Ellison - 4 trong số 8 người giàu nhất trong báo cáo của Oxfam là những tỷ phú về công nghệ. Vì thế, một cây bút chuyên mục của tờ San Francisco Chronicle đã đặt dấu hỏi về ý niệm rằng bùng nổ công nghệ là cách để sự thịnh vượng được phân chia đồng đều nhất.

Tài sản 8 người giàu nhất bằng của nửa dân số nghèo thế giới: So sánh khập khiễng? - Ảnh 1.

8 người giàu nhất thế giới. (Ảnh: BBC)

Tờ Free Press Journal của Ấn Độ đồng tình với báo cáo của Oxfam, cho rằng "đã đến lúc cần xây dựng một nền kinh tế có lợi cho tất cả mọi người, chứ không chỉ là đặc quyền cho một số ít". Bài viết từ ban biên tập báo này nhấn mạnh tới "sự cần thiết cho một nỗ lực toàn cầu để buộc những người giàu chia sẻ một phần tài nguyên khổng lồ của họ cho an sinh của những người nghèo nhất".

Tuy nhiên, một số tờ báo khác đã chỉ ra những thiếu sót từ bàn báo cáo của Oxfam. Tờ Boston Globe dẫn ý kiến cho rằng 8 người giàu nhất thế giới được lấy ra để so sánh đều là những con người tài năng. Họ đang cung cấp cho hàng tỷ người những hàng hóa và dịch vụ khiến cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo tác giả của bài viết này, những tỷ phú được nhắc tới không khuếch tán tài sản của mình bằng việc ngăn chặn người khác làm như vậy. Dù tài sản của họ có thể tương đương tài sản của một nửa dân số thế giới, nhưng tỷ lệ người thoát nghèo cũng đang ở mức kỷ lục.

Một bài viết trên tờ I (Anh) coi cách so sánh của Oxfam là khập khiễng khi cho rằng tài sản của một vài tỷ phú hầu như chẳng liên quan mấy đối với cuộc sống của hầu hết mọi người. Thậm chí, nếu có lấy tất cả tài sản của những người giàu trên thế giới gộp lại rồi chia đều ra cho dân số thế giới, thì mỗi người có thêm khoảng 1.000 Bảng Anh (tương đương gần 28 triệu đồng). Số tiền này hầu như không thay đổi cuộc sống của nhiều người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước