Thái Lan siết chặt quản lý lao động nhập cư

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 07/09/2016 05:13 GMT+7

Ảnh minh họa: EPA

VTV.vn - Đối tượng chủ yếu bị nhắm đến trong chiến dịch này là lao động nhập cư bất hợp pháp hoạt động trong các lĩnh vực buôn bán nhỏ, xây dựng, may mặc.

Việc quản lý lao động nhập cư tại Thái Lan hiện đang được siết chặt khi Bộ Lao động nước này đẩy mạnh chiến dịch trấn áp lao động nhập cư vi phạm luật tuyển dụng lao động nước ngoài. Nhà chức trách Thái Lan đã tiến hành kiểm tra tại nhiều khu vực ở Bangkok và các tỉnh có nhiều lao động nhập cư.

Tính từ đầu năm 2016 đến tháng 8, Thái Lan đã bắt giữ tổng cộng gần 2.500 lao động nhập cư trái phép, trong đó chủ yếu đến từ Mynamar và Campuchia.

Nhà container: Giải pháp hoàn hảo cho lao động nhập cư tại Thái Lan Nhà container: Giải pháp hoàn hảo cho lao động nhập cư tại Thái Lan

VTV.vn - Những khu nhà ổ chuột lụp xụp, chật chội của lao động nhập cư tại Thái Lan có thể sẽ sớm biến mất khi một dự án nhà ở từ container đi vào hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước