Thế giới hiện có hơn 35 triệu lao động nô lệ

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 05/12/2014 16:01 GMT+7

Với lợi nhuận kếch xù, vấn nạn buôn người đặc biệt ở phụ nữ và trẻ em đang có dấu hiệu tăng trên toàn cầu.

Dù thế giới đang sống giữa thế kỉ 21 nhưng theo thống kê, hiện có hơn 35 triệu lao động nô lệ trên toàn thế giới và trong đó gần một nửa đến từ Ấn Độ, xếp sau là Trung Quốc (3 triệu lao động nô lệ), Pakistan (2 triệu).

Ngoài ra, Nigeria, Ethiopia, Nga và Thái Lan là những quốc gia mà nạn buôn người trái phép và lao động cưỡng bức đang diễn ra rất phổ biến.

Phụ nữ và trẻ em chiếm tới hơn một nửa số lao động nô lệ trên toàn thế giới. Đặc biệt, 1/3 số phụ nữ và trẻ em nô lệ bị đẩy vào ngành công nghiệp tình dục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước