Thêm một lãnh đạo cao cấp của Uber từ chức do bê bối

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/06/2017 15:52 GMT+7

Ông David Bonderman. (Ảnh: Reuters)

Ông David Bonderman – một lãnh đạo cao cấp của Uber vừa tuyên bố từ chức và rời khỏi Hội đồng quản trị của công ty này sau khi trót có những nhận xét xúc phạm đối với phụ nữ.

Không lâu sau khi Tổng giám đốc Uber Travis Kalanick vừa tuyên bố tạm nghỉ và rút khỏi vị trí điều hành công ty mà chưa quyết định ngày trở lại, Uber lại tiếp tục đối mặt với một rắc rối khác. Ông David Bonderman – một lãnh đạo cao cấp của Uber vừa tuyên bố từ chức và rời khỏi Hội đồng quản trị của công ty này sau khi trót có những nhận xét được cho là mang tính xúc phạm đối với phụ nữ.

Ông Bonderman cho biết, ông từ chức là bởi không muốn làm ảnh hưởng tới những nỗ lực cải thiện môi trường văn hóa kinh doanh của Uber. Trước đó, ông này đã đưa ra phát ngôn gây tranh cãi trong một cuộc họp của công ty, nhằm tìm ra giải pháp loại bỏ tình trạng quấy rối tình dục và phân biệt đối xử đối với nữ giới tại nơi làm việc. Phát ngôn này sau đó đã bị tiết lộ ra ngoài, dẫn đến việc ông Bonderman phải lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm.

Uber hiện đang phải đối mặt với hàng loạt vụ bê bối trong thời gian gần đây liên quan đến văn hóa ứng xử trong công ty.

Tổng Giám đốc Uber tạm nghỉ sau hàng loạt bê bối Tổng Giám đốc Uber tạm nghỉ sau hàng loạt bê bối

VTV.vn - Tổng Giám đốc Uber, ông Travis Kalanick vừa tuyên bố sẽ tạm nghỉ, rút khỏi vị trí điều hành công ty mà chưa quyết định ngày trở lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước