Thổ Nhĩ Kỳ điều tra hàng nghìn người sử dụng mạng xã hội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/12/2016 22:52 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

VTV.vn - Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giới chức nước này đang điều tra khoảng 10.000 người bị nghi sử dụng mạng xã hội để ủng hộ khủng bố.

Những người này bị cáo buộc xúc phạm các quan chức chính phủ qua mạng hoặc có hoạt động liên quan đến khủng bố trên Internet. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quyết tâm chống chủ nghĩa khủng bố trên mạng xã hội.

Theo số liệu do cơ quan này cung cấp, trong vòng 6 tháng qua, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt hơn 3.700 người để thẩm vấn, gần một nửa trong số đó đã chính thức bị bắt giữ.

4 công ty công nghệ lớn hợp tác ngăn chặn tuyên truyền khủng bố 4 công ty công nghệ lớn hợp tác ngăn chặn tuyên truyền khủng bố Làm clip giả khủng bố chỉ để kiếm tiền trên mạng xã hội Làm clip giả khủng bố chỉ để kiếm tiền trên mạng xã hội Điều tra nhóm làm clip giả khủng bố quăng bom dọa người Điều tra nhóm làm clip giả khủng bố quăng bom dọa người

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước