Thổ Nhĩ Kỳ dọa đẩy sang châu Âu 15.000 người tị nạn mỗi tháng

Mi Bình (VTV8)-Thứ bảy, ngày 18/03/2017 21:11 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ dọa dừng chặn dòng người tị nạn để châu Âu gặp rắc rối. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 16/3, Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ khiến châu Âu phải "đau đầu" bằng việc mỗi tháng đẩy 15.000 người tị nạn sang châu lục này.

Tuyên bố này của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là nhằm trả đũa việc Liên minh châu Âu (EU) đã không hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập khối cũng như không giúp Ankara chống khủng bố. Đây không phải là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra tối hậu thư kiểu này cho Liên minh châu Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện là đối tác quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư mà các nước châu Âu đang phải đối mặt.

Canada tăng cường an ninh cửa khẩu để ngăn chặn người di cư Canada tăng cường an ninh cửa khẩu để ngăn chặn người di cư UNICEF cảnh báo tình trạng người di cư bị lạm dụng UNICEF cảnh báo tình trạng người di cư bị lạm dụng Italy tăng cường trục xuất người di cư bất hợp pháp Italy tăng cường trục xuất người di cư bất hợp pháp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước