Thủ tướng Ấn Độ thăm Đức nhằm thúc đẩy đầu tư

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/05/2017 13:37 GMT+7

Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Modi.

VTV.vn - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bắt đầu chuyến thăm tới Đức nhằm củng cố quan hệ song phương và tăng cường hợp tác kinh tế.

Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong Liên minh châu Âu. Trong cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã thảo luận các giải pháp để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và năng lượng tái tạo và đường sắt. Hiện có 1.600 công ty Đức đang hoạt động ở Ấn Độ và 600 công ty liên doanh giữa hai nước.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các vấn đề khu vực và toàn cầu như cuộc chiến chống khủng bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước