Thuốc giả tràn lan tại châu Phi

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/01/2018 19:07 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trung bình cứ 10 sản phẩm thuốc trên thế giới thì có 1 sản phẩm bị làm giả. Tuy nhiên, tỷ lệ thuốc giả ở một số quốc gia là 7/10, đặc biệt ở châu Phi.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có 100.000 ca tử vong tại châu Phi do dùng thuốc giả. Tháng 8/2017, Interpol cho biết đã thu giữ 420 tấn dược phẩm giả trong một chiến dịch triển khai tại các quốc gia Tây Phi.

Hiện những đối tượng buôn bán thuốc giả chỉ phải đối mặt với cáo buộc vi phạm bản quyền mà không phải chịu những mức phạt đủ sức răn đe liên quan tới tính mạng của hàng trăm nghìn người. Vì vậy, giới chuyên gia kêu gọi phát động cuộc chiến toàn cầu chống nạn buôn bán dược phẩm giả.

Trong số các nước châu Phi, Nam Phi là quốc gia ngăn chặn thuốc giả tốt nhất do có hệ thống cấp phép rất nghiêm ngặt.

WHO cảnh báo 11 thuốc chữa bệnh tại các nước đang phát triển là giả WHO cảnh báo 11 thuốc chữa bệnh tại các nước đang phát triển là giả Tiền mất tật mang khi mua nhầm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư giả Tiền mất tật mang khi mua nhầm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư giả Những bí mật trong ngành công nghiệp thuốc giả Những bí mật trong ngành công nghiệp thuốc giả

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước