Thuốc trị béo phì mới giúp thay đổi thói quen ăn uống trong ngày lễ

Quốc Lộc (Theo AP)-Thứ năm, ngày 30/11/2023 17:49 GMT+7

Thuốc trị béo phì mới giúp thay đổi thói quen ăn uống trong ngày lễ như lễ Tạ ơn vào tuần vừa qua. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Việc kết hợp nhiều loại thuốc trị béo phì mới đã giúp người dân Mỹ chống lại nỗi lo tăng cân vào những ngày lễ lớn, nhưng kèm theo đó là nỗi lo về tác dụng phụ của thuốc.

Sau ngày Lễ Tạ ơn vào tuần vừa qua, nhiều người mắc bệnh béo phì tại Mỹ cảm thấy vô cùng lo lắng, do việc kiểm soát lượng ăn trong những ngày lễ quan trọng vô cùng khó khăn, và thường dẫn đến nhiều biến chứng liên quan đến sức khoẻ, cũng như cảm giác tội lỗi sau khi ăn.

Tuy nhiên, bà Claudia Stearns đã chứng minh được điều ngược lại, khi bà đã kết hợp nhiều loại thuốc giảm béo, nổi bật nhất là dòng thuốc mới Wegovy, để kiềm chế sự them ăn của mình trước bàn tiệc. Kết quả cho thấy bà Stearns đã giảm được gần 45kg, và bà cũng không còn có dấu hiệu thèm ăn, giúp cho bà có thể tận hưởng ngày lễ Tạ ơn cùng với gia đình một cách đong đầy nhất.

"Tôi sẽ không cảm thấy no, nhưng tôi sẽ thấy hài long sau mỗi bữa ăn" - bà Stearns cho biết thêm.

Các chuyên gia y tế và người tiêu dung Mỹ cho biết, những loại thuốc chống giảm cân đang thay đổi rõ rệt, không chỉ giúp thay đổi những món ăn, mà còn cả cách họ nghĩ về thực phẩm, đặc biệt vào những ngày lễ lớn như lễ Tạ ơn hay Giáng Sinh.

Các hợp chất trong các loại thuốc chống béo phì mới ban đầu được thiết kế để điều trị tiểu đường. Chúng bao gồm semaglutide, được sử dụng trong thuốc Ozempic và Wegovy, hay tirzepatide, được sử dụng trong Mounjaro, và gần đây được phê duyệt dưới tên Zepbound. Hiện nay, những loại thuốc này được cung cấp dưới dạng tiêm hàng tuần và hoạt động một cách khác biệt so với bất kỳ chế độ ăn nào.

Chúng mô phỏng các hormone xuất hiện sau khi ăn để điều chỉnh sự ngon miệng và kích thích cảm giác no xuyên suốt giữa ruột và não. Theo các nghiên cứu, người dùng có thể giảm cân đến 15% đến 25% trọng lượng cơ thể của họ sau khi dùng thuốc.

"Đó là cách nó hoạt động - nó giảm đi những khía cạnh thưởng thức của thức ăn", trích lời bác sĩ Michael Schwartz, chuyên gia về chuyển hóa, tiểu đường và béo phì tại Đại học Washington ở Seattle, Mỹ.

Thuốc trị béo phì mới giúp thay đổi thói quen ăn uống trong ngày lễ - Ảnh 1.

Bữa tối lễ Tạ ơn là một trong nhưng truyền thống quan trọng của người dân Mỹ. (Ảnh: AP)

Đối với Stearns, người bắt đầu điều trị vào năm 2020, việc sử dụng các loại thuốc giảm cân mới có nghĩa là cô có thể ăn một vài miếng của các chiếc bánh yêu thích của mình trong lễ Tạ ơn và sau đó dừng lại ngay tức thì.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng sự thay đổi trong cách ăn uống có thể có những tác động về mặt tôn giáo và văn hóa, vì điều này thay đổi trải nghiệm của các kỳ nghỉ lễ tôn giáo và lễ hội thường xây dựng xung quanh việc tương tác với thức ăn.

Đồng thời, có nhiều mối lo ngại rằng việc dùng thuốc có thể gây mất cảm giác thèm ăn hoàn toàn hoặc bị các tác dụng phụ như buồn nôn hoặc tiêu chảy.

Các nghiên cứu cũng cho thấy khi ngừng dùng thuốc, cảm giác thèm ăn sẽ trở lại, đi kèm với việc tăng cân nhanh chóng. Hơn 2/3 số bệnh nhân bắt đầu dùng thuốc giảm cân không còn sử dụng chúng nữa sau một năm.

Trong bối cảnh ngày nay, những loại thuốc như Wegovy là một một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại béo phì. Sự xuất hiện của nó mang lại hy vọng cho hàng triệu người trên khắp thế giới, làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận và đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất về sức khỏe hiện nay.

Tuy nhiên, như mọi loại thuốc, chúng cũng đi kèm với một số rủi ro và tác dụng phụ Người dùng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ và tuân thủ liều lượng được đề xuất để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước