Thượng viện Italy thông qua dự luật bầu cử mới

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 26/10/2017 21:55 GMT+7

Một phiên họp của Thượng viện Italy. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 26/10, Thượng viện Italy đã thông qua dự luật bầu cử mới do chính phủ nước này đề xuất.

Dự luật được thông qua tại Thượng viện Italy với tỷ lệ 214 phiếu thuận và 61 phiếu chống. Dự luật bầu cử mới được cho là có thể gây bất lợi cho đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) trong cuộc tổng tuyển cử lần tới, vì cho phép các chính đảng liên minh với nhau trước khi diễn ra tổng tuyển cử. M5S lâu nay luôn từ chối gia nhập bất kỳ liên minh nào.

Trước đó, trong 5 cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện về các điều khoản khác nhau của dự luật này trong ngày 25/10, Chính phủ Italy đều giành được sự ủng hộ của đa số đối với các điều khoản dự luật. Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni đã đề nghị tiến hành 5 cuộc bỏ phiếu này với mục đích để Thượng viện nhanh chóng thông qua dự luật bầu cử mới trong bối cảnh dự luật này đang vấp phải sự phản đối dữ dội của đảng M5S và các nhóm cánh tả nhỏ.

Dự luật trên đã được Hạ viện Italy thông qua hôm 12/10. Dự kiến, trong vài ngày tới, văn kiện này sẽ được ban hành thành luật sau khi được Tổng thống Italy Sergio Mattarella "bật đèn xanh".

Cuộc tổng tuyển cử ở Italy dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng tháng 5/2018. Các nhà phân tích cho rằng cơ chế bầu cử mới căn cứ dự luật nói trên nhiều khả năng sẽ không tạo ra một đa số rõ ràng trong quốc hội. Lý do là các cuộc thăm dò dư luận hiện cho thấy cả 3 phe trung hữu, trung tả và M5S đang có tỷ lệ ủng hộ sát nút nhau.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước