Thụy Sĩ trưng cầu dân ý về trợ cấp toàn dân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/06/2016 13:54 GMT+7

(Ảnh: pbs.org)

VTV.vn - Ngày 5/6, tại Thụy Sỹ sẽ diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về đề xuất trợ cấp cơ bản, vô điều kiện cho toàn dân.

Theo đề xuất đặc biệt này, mỗi tháng số tiền 2.500 Franc Thuỵ Sĩ (khoảng 55 triệu đồng) sẽ được phát một cách bình đẳng cho những người mang quốc tịch Thuỵ Sĩ bất kể giàu nghèo. Trẻ em được nhận 1/4 số tiền này.

Theo những người khởi xướng, mục đích của đề xuất trợ cấp toàn dân này là để chống đói nghèo, xóa bỏ bất bình đẳng và đảm bảo tài chính cho tất cả người dân Thụy Sĩ. Những người ủng hộ ý tưởng trên cho rằng, làm theo cách này sẽ tiết kiệm được chi phí quản lý, tính trước được ngân sách phúc lợi xã hội.

Tuy nhiên, khảo sát mới nhất trước trưng cầu dân ý cho thấy, khoảng 72% người dân Thụy Sĩ phản đối đề xuất này. Lí do là bởi trợ cấp kiểu “cào bằng” như vậy sẽ khiến thuế tăng cao và triệt tiêu động lực làm việc của người dân.

Đa số người Thụy Sĩ không mặn mà với trợ cấp toàn dân Đa số người Thụy Sĩ không mặn mà với trợ cấp toàn dân

VTV.vn - 60% người Thụy Sĩ hiện không ủng hộ kế hoạch trợ cấp toàn dân dù cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này chưa diễn ra.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước