Tín hiệu đột phá trong quan hệ Mỹ - Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/03/2018 21:01 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Việc Tổng thống Trump ngay lập tức nhận lời mời đối thoại thượng đỉnh với Triều Tiên không khỏi gây ra bất ngờ, bất ngờ kể cả với đội ngũ thân cận ở Nhà Trắng.

Câu chuyện quốc tế nổi bật trong hai ngày qua là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận lời mời đối thoại của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - một thông tin mang tính bước ngoặt trong mối quan hệ Mỹ - Triều. Nhưng với một hồ sơ phức tạp như vấn đề Triều Tiên, còn nhiều dấu hỏi xoay quanh tuyên bố này.

Một ngày trôi qua sau các tuyên bố mang tính chấn động của Tổng thống Trump về cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên, các động thái từ Nhà Trắng cho thấy bầu không khí đang dần lắng xuống.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố trong cuộc họp báo hôm qua nhấn mạnh sẽ chỉ có một cuộc gặp thượng đỉnh nếu Mỹ thấy được những bước đi và hành động cụ thể của Triều Tiên trong việc chấm dứt chương trình hạt nhân.

Thời gian qua, Nhà Trắng đã xây dựng chính sách về Triều Tiên dựa trên hai khía cạnh gây sức ép tối đa và không loại trừ hành động quân sự. Nay, việc Tổng thống Trump ngay lập tức nhận lời mời đối thoại thượng đỉnh với Triều Tiên không khỏi gây ra bất ngờ, bất ngờ kể cả với đội ngũ thân cận ở Nhà Trắng.

Mỹ nêu điều kiện cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều

Vấn đề Triều Tiên là bài toán không hề đơn giản với nước Mỹ. Các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng, sau tuyên bố của Tổng thống, điều cần thiết hiện nay là thiết lập mối quan hệ trực tiếp với Triều Tiên để xác minh thông điệp được phái viên Hàn Quốc truyền đạt tới Nhà Trắng. Giới quan sát Mỹ cảnh báo rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hoàn toàn có thể thay đổi ý định của mình hoặc rút lại các cam kết.

Cho tới lúc này, Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng chính thức. Truyền thông Triều Tiên im ắng, càng khiến ngay cả những nhà quan sát dù lạc quan nhất cũng phải thận trọng trước viễn cảnh của một cuộc gặp lịch sử Mỹ - Triều.

Giới phân tích thận trọng về triển vọng đàm phán Mỹ - Triều

Lạc quan nhưng thận trọng trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên sắp tới là nhận định chung của nhiều chuyên gia nghiên cứu quốc tế.

Như vậy, ngay cả khả năng tổ chức được một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, còn khá nhiều rào cản và hoài nghi. Tuy vậy, việc đồng ý đối thoại thượng đỉnh với Triều Tiên đã là một bước tiến lớn trong quan hệ Mỹ, Triều. Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải là người đầu tiên nhận lời mời đàm phán của Triều Tiên nhưng ông là người đầu tiên chấp nhận lời mời đó. Nhiều đời Tổng thống Mỹ đã theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Và kết quả, sau nhiều thập kỷ, việc giải trừ hạt nhân vẫn nguyên vẹn là bài toán hóc búa.

Vấn đề Triều Tiên qua các đời Tổng thống Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước