Tòa án Luxembourg xử phúc thẩm vụ rò rỉ hồ sơ "Luxleaks"

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/03/2017 11:49 GMT+7

Hình minh họa. (Ảnh: icij.org)

VTV.vn - Vụ bê bối "LuxLeaks" bị phanh phui hồi năm 2014 khi Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế công bố hơn 500 thỏa thuận thuế giữa Luxembourg và hơn 350 doanh nghiệp quốc tế.

Ngày 15/3 (theo giờ địa phương), một tòa án tại Luxembourg sẽ đưa ra phán quyết liên quan tới đơn kháng cáo của hai bị cáo, gây ra vụ rò rỉ hàng nghìn tài liệu mật, phanh phui việc các công ty đa quốc gia gian lận thuế tại công quốc này, còn có tên là "LuxLeaks".

Hai bị cáo đều là cựu nhân viên của hãng tư vấn PwC, gồm Antoine Deltour 31 tuổi và Raphael Halet 40 tuổi. Với các tội danh đánh cắp dữ liệu và tiết lộ bí mật kinh doanh, hai người này có thể nhận mức án lên đến 5 năm tù giam. Tuy nhiên, cả hai hy vọng phiên tòa phúc thẩm sẽ tuyên họ trắng án.

Hồi tháng 6/2016, hai người này đã bị tuyên phạt sơ thẩm 12 tháng và 9 tháng tù giam, từ đó châm ngòi cho làn sóng phản đối các thỏa thuận mà Luxembourg ký với các doanh nghiệp quốc tế.

Vụ bê bối "LuxLeaks" bị phanh phui hồi năm 2014 khi Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế công bố hơn 500 thỏa thuận thuế giữa Luxembourg và hơn 350 doanh nghiệp quốc tế, trong đó tiết lộ nhiều vụ gian lận thuế hàng tỷ USD, có dính líu tới các tập đoàn lớn như Apple, IKEA, Pepsi…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước