Tổng thống Indonesia kêu gọi đoàn kết để đối phó với chủ nghĩa cực đoan

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/08/2017 22:27 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới này cần đoàn kết để đối phó với mối đe dọa từ chủ nghĩa cực đoan.

Trong bài phát biểu hôm nay (16/8) nhân dịp Quốc khánh Indonesia, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới này cần đoàn kết để đối phó với mối đe dọa từ chủ nghĩa cực đoan, đồng thời bảo vệ hiến pháp vốn coi trọng sự đa dạng và tự do tôn giáo.

Indonesia đã có lời cảnh báo từ sau vụ khủng bố hồi đầu năm 2016, khi 4 kẻ tấn công tại Jakarta nhưng không gây được thiệt hại lớn do trình độ còn nghiệp dư. Tuy nhiên, rõ ràng vụ việc cho thấy tư tưởng cực đoan và ảnh hưởng của IS đã xâm nhập vào nước này và dự báo sẽ có những âm mưu, vụ khủng bố tương tự diễn ra.

Điều đáng lo ngại, Indonesia có hàng trăm công dân tham gia chiến đấu cho IS ở Trung Đông và đang quay trở về. Những kinh nghiệm chiến đấu và chế tạo bom khủng bố của những phần tử này là đáng lo ngại. Indonesia đứng trước nguy cơ khủng bố có mức độ tinh vi và thiệt hại lớn hơn.

Vụ khủng bố bằng bom nồi áp suất khiến 3 cảnh sát thiệt mạng cũng tại Jakarta cách đây ít tháng và âm mưu vừa được phát hiện càng khẳng định rõ mức độ khủng bố tinh vi và nguy hiểm như thế nào.

Indonesia ban hành sắc lệnh ngăn cản sự bành trướng chủ nghĩa cực đoan Indonesia ban hành sắc lệnh ngăn cản sự bành trướng chủ nghĩa cực đoan

VTV.vn - Theo sắc lệnh mới, bất kỳ tổ chức nào vi phạm bộ quy tắc nền tảng của Indonesia, có thể bị giải tán mà không cần xét xử.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước