Tổng thống Mỹ cân nhắc mọi phương án với Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/08/2017 09:35 GMT+7

Ảnh minh họa: KCNA

VTV.vn - Cảnh báo của Tổng thống Donald Trump liên quan tới tình hình Bán đảo Triều Tiên được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ Nhật Bản sáng 29/8.

Tuyên bố của Nhà Trắng cảnh báo các hành động đe dọa và làm bất ổn sẽ chỉ gia tăng sự cô lập đối với Triều Tiên trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố có thể sử dụng hành động quân sự trong cuộc khủng hoảng tại Bán đảo Triều Tiên, cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với "hỏa lực và thịnh nộ" nếu đe dọa Mỹ.

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley khẳng định vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là không thể chấp nhận được và cho biết "một điều gì đó nghiêm trọng ắt phải xảy ra" nhưng không cho biết chi tiết.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Nhật Bản, Hàn Quốc nhất trí phối hợp ứng phó Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Nhật Bản, Hàn Quốc nhất trí phối hợp ứng phó Nhật Bản kêu gọi LHQ họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa Nhật Bản kêu gọi LHQ họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước