Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Nhật Bản, Hàn Quốc nhất trí phối hợp ứng phó

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 29/08/2017 20:43 GMT+7

Tên lửa đạn đạo Hwasong-14 được Triều Tiên phóng thử hôm 28/7. (Ảnh: Reuters/KCNA)

VTV.vn - Theo hãng Kyodo, ngày 29/8, các ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí phối hợp chặt chẽ với Mỹ để đối phó với các hành động khiêu khích liên tiếp từ Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên sáng cùng ngày, coi đây là "sự vi phạm trắng trợn Nghị quyết 2371 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ)".

Ông Kono nêu rõ việc Triều Tiên phóng tên lửa qua không phận Nhật Bản mà không hề báo trước là một sự việc chưa từng có liên quan đến sự an toàn của người dân Nhật. Ngoại trưởng Hàn Quốc nhất trí với quan điểm này và cho rằng Hàn Quốc và Nhật Bản cần phối hợp chặt chẽ để có cách thức đáp trả mạnh mẽ ở cấp độ quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng hai nước đều nhận định rất có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành thêm các hành động khiêu khích, đồng thời nhất trí cần có sự chuẩn bị kỹ càng trong tương lai, trong khi duy trì chặt chẽ các kênh liên lạc chiến lược ở nhiều cấp độ khác nhau.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đã lên chỉ trích mạnh mẽ việc Triều Tiên phóng thử tên lửa qua không phận Nhật Bản, đồng thời khẳng định khối này sẽ ủng hộ bất kỳ cuộc họp khẩn nào của HĐBA LHQ về vấn đề này cũng như các bước đi tiếp theo sau những cuộc họp kể trên. Đại diện Cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini cho biết EU cũng sẽ cân nhắc "phản ứng thích hợp dưới sự tham vấn của các đối tác chính và tuân thủ thỏa thuận của HĐBA LHQ".

Trong khi đó, phát biểu trong chuyến thăm Các tiểu vương quốc Arab thông nhất, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavro kêu gọi Triều Tiên tôn trọng nghị quyết của HĐBA LHQ liên quan tới chương trình phát triển hạt nhân của nước này.

Sáng sớm 29/8 Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển Nhật Bản. Tên lửa đã lên tới độ cao 550km, bay xa 2.700km qua không phận Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương. Chính phủ Nhật Bản thông báo tên lửa của Triều Tiên đã bay qua lãnh thổ miền Bắc nước này vào lúc 6h06 (giờ địa phương). Hệ thống cảnh báo của chính phủ đã khuyến cáo người dân đề phòng nhưng không có thiệt hại nào. Quân đội Nhật Bản đã không tìm cách bắn hạ tên lửa. Kênh truyền hình NHK đưa tin tên lửa của Triều Tiên đã vỡ thành 3 mảnh và rơi xuống khu vực ngoài khơi cách mũi Erimo trên đảo Hokkaido 1.180km về phía Đông.

Quân đội Hàn Quốc cho rằng nhiều khả năng đây là Hwasong-12, loại tên lửa tầm trung mà Triều Tiên mới đây cảnh báo sử dụng để bắn tới đảo Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ trên Thái Bình Dương.

Cùng ngày 29/8, Triều Tiên cáo buộc Mỹ đã đẩy tình hình Bán đảo Triều Tiên tới "mức bùng nổ", đồng thời tuyên bố rằng việc Triều Tiên đáp trả bằng những "biện pháp phản kháng mạnh" là chính đáng.

Phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị của LHQ, Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Han Tae Song nhấn mạnh "việc Mỹ tiến hành tập trận chung với Hàn Quốc, bất chấp những cảnh báo liên tiếp từ phía Triều Tiên, cho thấy Mỹ đang công khai ý định thù địch nhằm vào Triều Tiên, vì vậy Triều Tiên có đủ lý do để thực hiện các biện pháp đáp trả mạnh như một cách thực thi quyền tự vệ".

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là mối đe dọa với Hàn Quốc Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là mối đe dọa với Hàn Quốc

VTV.vn - Hàn Quốc gọi vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với quân đội Hàn Quốc cũng như liên minh quân sự Mỹ - Hàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước