Tổng thống Mỹ Donald Trump lún sâu vào cuộc chiến với truyền thông

VTV8-Thứ hai, ngày 03/07/2017 14:39 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump tiếp tục lún sâu vào cuộc chiến với truyền thông Mỹ khi đăng các dòng tweet hạ bệ 2 người dẫn chương trình “Morning Joe” của kênh MSNBC (Mỹ).

MSNBC từ chối bình luận về những dòng tweet này của Tổng thống Mỹ, song theo các số liệu công bố thường xuyên, "Morning Joe" vừa có một quý đạt tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử của chương trình này.

Còn cá nhân 2 người dẫn chương trình Mika Brzezinski và Joe Scarborough ngày 30/6 cáo buộc Nhà Trắng đã đe dọa rằng sẽ đăng một bài viết hủy hoại uy tín của họ nếu cả 2 không xin lỗi Tổng thống Donald Trump vì những tin đã đưa về chính quyền của ông.

Cũng trong chuỗi những dòng tweet nóng vội ngày 1/7, ông Trump lại lôi kênh CNN ra chỉ trích rằng hãng tin này sản xuất "thứ báo chí rác rưởi". Tuy nhiên, CNN chưa có phản ứng nào.

Từ khi ông Trump tuyên bố truyền thông là kẻ thù của người dân Mỹ, các phóng viên chuyên trách Nhà Trắng đã phải rất chật vật để giữ được vị trí của họ.

Nhiều chính trị gia 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ đã lên án những lời thóa mạ này, đồng thời kêu gọi Tổng thống Trump nên ngừng đăng những dòng tweet đả kích cá nhân và tập trung vào việc điều hành đất nước.

Tổng thống Trump nêu tên 5 hãng truyền thông là 'kẻ thù' của người Mỹ Tổng thống Trump nêu tên 5 hãng truyền thông là "kẻ thù" của người Mỹ

VTV.vn - Ngày 17/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công kích giới truyền thông, gọi đây là "kẻ thù của người dân Mỹ".

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước