Tổng thống Mỹ ủng hộ kế hoạch cắt giảm 50% số người nhập cư

Trường Sơn (PV thường trú Đài THVN tại Washington D.C., Mỹ)-Thứ năm, ngày 03/08/2017 09:59 GMT+7

Tổng thống Donald Trump. Ảnh; HuffPost

VTV.vn - Tổng thống Mỹ vừa tuyên bố ủng hộ một dự luật hướng tới cắt giảm 50% số người nhập cư vào Mỹ trong vòng 10 năm tới.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã phát biểu ủng hộ đạo luật nhập cư mới do hai Thượng nghị sĩ Cộng hoà bảo trợ. Dự luật này cho phép thực hiện kế hoạch xem xét lại toàn bộ các quy định luật pháp hiện nay về người nhập cư. Ông Trump cho rằng, trong hàng chục năm nay, nước Mỹ đã quá dễ dãi cấp một số kỷ lục thẻ xanh (thẻ thường trú nhân cho những người nước ngoài có trình độ, tay nghề thấp). Những người nhập cư này đã tạo gánh nặng cho nền kinh tế và lấy mất việc làm của nhiều người lao động Mỹ.

Đạo luật nhập cư mới sẽ thay thế hệ thống luật pháp nhập cư tay nghề thấp bằng hệ thống cấp thẻ xanh dựa trên phương pháp tính điểm. Quá trình cạnh tranh này sẽ ưu tiên cấp thẻ xanh cho những người nói tiếng Anh, có thể đảm bảo tài chính cho bản thân và gia đình, và thể hiện là có những kỹ năng có thể đóng góp cho nền kinh tế của Mỹ.

Ông Trump cũng tuyên bố, dự luật nhập cư mới sẽ siết chặt việc cấp visa lao động tạm thời, hạn chế tối đa người nước ngoài nhập cư nhờ có quan hệ gia đình với người đang ở Mỹ cũng như số người được cấp quy chế tị nạn hàng năm. Mục tiêu của kế hoạch này là giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp vào Mỹ. Những người được nhập cư có thể sẽ không được nhận trợ cấp xã hội từ chính phủ.

Dự luật với mục tiêu cắt giảm 50% số người nhập cư trong 10 năm tới được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thông qua tại Quốc hội Mỹ. Nhưng với sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump, dự luật này vẫn còn có cơ hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước