Tổng thống Nga - Mỹ lần đầu tiên gặp nhau

Ban Thời sự (Ảnh: Reuters)-Thứ bảy, ngày 08/07/2017 08:29 GMT+7

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin bắt tay tại cuộc gặp song phương đầu tiên.

VTV.vn - Ngày 7/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp đầu tiên diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Hamburg, Đức, kéo dài khoảng 2 giờ 15 phút, dài hơn so với dự kiến ban đầu.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một loạt vấn đề quan trọng như chương trình hạt nhân của Triều Tiên, tình hình Ukraine, cuộc chiến ở Syria, chủ nghĩa khủng bố và an ninh mạng.

Tổng thống Nga - Mỹ lần đầu tiên gặp nhau - Ảnh 1.

Cuộc gặp còn có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.

Phát biểu sau cuộc gặp trên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn ở Tây Nam Syria, bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai (9/7).

Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga thiết lập vùng cấm bay tại Syria Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga thiết lập vùng cấm bay tại Syria Tổng thống Nga - Mỹ có thể gặp mặt bên lề Hội nghị G20 Tổng thống Nga - Mỹ có thể gặp mặt bên lề Hội nghị G20 Nga cảnh báo về nguy cơ Mỹ tấn công Syria Nga cảnh báo về nguy cơ Mỹ tấn công Syria

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước