Tổng thống Obama kêu gọi hạn chế vũ khí tấn công

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/06/2016 14:28 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc Quốc hội đưa ra luật hạn chế người dân sở hữu vũ khí tấn công.

Phát biểu tại Nhà Trắng sau cuộc gặp với Hội đồng an ninh quốc gia, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, các nhà lập pháp cho thể giúp ngăn chặn các vụ xả súng bằng việc hạn chế người dân sở hữu vũ khí tấn công.

"Nếu chúng ta thực sự muốn giúp các nhà lập pháp bảo vệ người Mỹ khỏi những bi kịch như ở San Bernardino và mới đây là Orlando, chúng ta cần khiến cho những kẻ muốn giết hàng chục người dân vô tội khó khăn trong việc sở hữu vũ khí chiến tranh" - Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu.

Tổng thống Mỹ Obama cũng đã chỉ trích mạnh mẽ phản ứng của ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump về vụ xả súng ở Orlando cũng như đề xuất của ông này cấm cửa người Hồi giáo là công dân của các nước có lịch sử chống Mỹ.

Theo ông Obama, đề xuất của ông Donald Trump đi ngược lại với các nguyên tắc cốt lõi của Mỹ và có thể khiến cho nước này ít an toàn hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước