Tổng tuyển cử sớm tại Nhật: Ưu thế dẫn trước của Thủ tướng Abe tạm thu hẹp

VTV8-Chủ nhật, ngày 01/10/2017 09:06 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc tổng tuyển cử sớm. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trong cuộc tổng tuyển cử sớm tại Nhật Bản, ưu thế dẫn trước của Thủ tướng Shinzo Abe đã tạm bị thu hẹp.

Ưu thế dẫn trước của Thủ tướng Nhật Bản bị thu hẹp trong bối cảnh Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike đang nỗ lực hợp nhất các đảng đối lập tham gia cuộc tổng tuyển cử sớm tại quốc gia này được ấn định vào ngày 22/10 tới.

Theo kết quả khảo sát, 44% số người được hỏi cho biết dự định bỏ phiếu cho đảng Dân chủ Tự do LDP của ông Abe, trong khi 19% ủng hộ đảng Hy vọng PH mới được bà Koike thành lập với sự sáp nhập của đảng Dân chủ đối lập chính. Ngoài ra, có khoảng 25% số người được hỏi vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho chính đảng nào.


Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi bầu cử sớm Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi bầu cử sớm

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo sẽ giải tán Quốc hội vào ngày 28/9 tới để tiến hành bầu cử sớm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước