Báo chí Anh chia rẽ vì cuộc tổng tuyển cử sớm của Thủ tướng May

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 23/04/2017 13:56 GMT+7

VTV.vn - Tuần qua, một sự kiện quốc tế đáng chú ý đã diễn ra là việc Thủ tướng Anh Theresa May bất ngờ kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/6 tới đây.

Trước động thái này, tờ The GuardianFinancial Times đã giữ tông trung lập khi đề cập đến lời kêu gọi bầu cử sớm của thủ tướng Anh. 

Như tờ The Guardian có bài viết với tít khá đơn giản: Hãy trao quyền để tôi thực hiện nhiệm vụ của mình (trích lời phát biểu sáng ngày thứ 3 của bà Theresa May bên ngoài văn phòng thủ tướng). Hai báo này nhìn nhận cuộc bầu cử, đơn thuần là cách giúp Thủ tướng Anh gia tăng quyền lực cho mình trong giai đoạn đàm phán khó khăn trước mắt với liên minh châu Âu.

Báo chí Anh chia rẽ vì cuộc tổng tuyển cử sớm của Thủ tướng May - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Theresa May gấy bất ngờ với cuộc tổng tuyển cử sớm trước thời hạn

Trong khi đó, The Times lại tỏ ra mạnh dạn hơn, khi khẳng định sẽ có một chiến thắng áp đảo cho Đảng bảo thủ. Báo này trích đăng dữ liệu thăm dò từ Yougov dự đoán, đảng Bảo thủ sẽ nới rộng khoảng cách đa số ghế tại Hạ viện từ 17 ghế hiện nay, lên 114 ghế vào tháng 6.

Các trang báo ngay từ đầu không giấu quan điểm ủng hộ Brexit, như tờ Telegraph hay The Sun, nhìn nhận quyết định là cần thiết, để đảm bảo thành công cho tiến trình Brexit. 

Các báo này đã thể hiện ủng hộ với quyết định của bà Theresa May, cho rằng các ý kiến đối lập với chính phủ hiện nay, từ Thượng viện, các đảng phái đối lập, và cả nhiều thành viên trong nội bộ Đảng Bảo thủ, đang là rào cản bất lợi cho nước Anh trên bàn đàm phán sắp tới.  

Daily Mail, nhật báo với khuynh hướng ủng hộ cánh hữu không tiếc lời ca ngợi đây là một động thái tuyệt vời của thủ tướng Anh. Báo này thẳng thừng gọi đây là hành động dọn dẹp những kẻ ngáng đường, những người mà Thủ tướng May buộc tội là đang dùng Brexit, tương lai nước Anh để phục vụ trò chơi chính trị của riêng mình. 

Báo chí Anh chia rẽ vì cuộc tổng tuyển cử sớm của Thủ tướng May - Ảnh 2.

Báo chí Anh đã có nhiều quan điểm trái ngược về cuộc tổng tuyển cử sớm trước thời hạn

Daily Mirror, trang báo có lập trường ủng hộ những người Công đảng cánh tả lại chỉ trích quyết định của nữ thủ tướng là chỉ vì lợi ích riêng của Đảng bảo thủ. Báo này chỉ trích bà Theresa May là người nói hai lời, khi chỉ mới vừa tháng trước, bà lên tiếng phủ định khả năng diễn ra bầu cử sớm. 

Còn với góc nhìn từ Scotland, trang người Scotland cho rằng cuộc bầu cử sẽ là một phép thử cho vấn đề đòi độc lập của xứ này. Tờ báo trích đăng một nhan đề được viết bởi chính Thủ tướng May, kêu gọi cử tri Scotland ủng hộ Đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 6 tới, phản đối lời kêu gọi tiến hành trưng cầu dân ý đòi độc lập mà đảng SNP đưa ra. Lời kêu gọi mà theo bà May là kế hoạch gây chia rẽ đất nước.  

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước