Triển vọng bình thường hóa quan hệ Nga - Nhật

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/12/2016 21:05 GMT+7

VTV.vn - Ngay trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ mong muốn bình thường hóa toàn diện quan hệ với Nhật Bản.

Kỳ vọng lớn nhất trong chuyến thăm Nhật Bản lần này của Nga là tiến tới ký được Hiệp định hoà bình với Nhật Bản.

Trở ngại chính làm cho hai bên chưa thể ký được Hiệp định hoà bình sau Thế chiến thứ 2 chính là tranh chấp chủ quyền đối với 4 hòn đảo hiện do Nga kiểm soát với tên gọi Nam Kuril, Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Nhật Bản kiên trì việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ trước rồi đến ký kết Hiệp định, trong khi Nga muốn bắt đầu mọi việc từ việc ký Hiệp định hoà bình. Mối bất đồng này kéo dài đã hàng chục năm nay kể từ năm 1956 khi hai nước đã từng có cơ hội giải quyết.

Tuy nhiên, xuất phát từ quyền lợi quốc gia của Nga, lần này ông Putin đã phát đi tín hiệu cho thấy Nga sẵn sàng hợp tác với Nhật giải quyết vấn đề này bằng cách bước đầu tiến hành các dự án kinh tế chung giữa các công ty Nga và Nhật Bản tại Nam Kuril và nới lỏng chế độ thị thực cho công dân Nhật Bản muốn đến thăm các đảo này.

Dư luận cho rằng đây là nhượng bộ rất thiện chí của phía Nga muốn bình thường hóa quan hệ toàn diện với Nhật Bản, điều vô cùng quan trọng trong bối cảnh Nga đang có chính sách chuyển trục sang hướng Đông và đang bị bao vây về chính trị, bị cấm vận về kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước