Triều Tiên đề nghị LHQ họp khẩn về tập trận Hàn - Mỹ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/08/2017 22:13 GMT+7

Một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. (Ảnh: BBC)

VTV.vn - Triều Tiên đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề nghị tổ chức thảo luận khẩn cấp về cuộc tập trận giữa quân đội hai nước Hàn Quốc và Mỹ.

Trong một động thái tiếp tục thể hiện sự phản đối cuộc tập chung "Người bảo vệ Tự do Ulchi" giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra, Triều Tiên đã gửi một bức thư yêu cầu Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc nhóm họp khẩn cấp về cuộc tập trận chung này, đồng thời chỉ trích cuộc tập trận mang tính "khiêu khích và xâm lược".

Theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc trận chung "Người bảo vệ Tự do Ulchi" đang diễn ra tại Hàn Quốc, dự kiến kết thúc vào ngày 31/8 là hành động "đổ thêm dầu vào lửa". Bình Nhưỡng lâu nay vẫn luôn phản đối các cuộc tập trận thường xuyên giữa Mỹ và Hàn Quốc, coi các cuộc tập trận là "một màn diễn tập chiến tranh xâm lược".

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, quân đội Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ nỗ lực thay đổi để nắm thế chủ động trong mọi cuộc xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (28/8) đã ra lệnh cho quân đội nước này phải tăng cường thêm khả năng sẵn sàng về quốc phòng, tấn công ngay lập tức trong trường hợp Triều Tiên vượt quá giới hạn hay phát động tấn công trực diện vào thủ đô Seoul.

Nga điều máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên Nga điều máy bay ném bom đến bán đảo Triều Tiên

VTV.vn - Máy bay ném bom của Nga đã được điều đến bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành tập trận quân sự chung.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước