Triều Tiên lên án tập trận chung Mỹ - Hàn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/11/2017 18:33 GMT+7

Tàu chiến Mỹ tham gia một cuộc tập trận hải quân với Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Triều Tiên hôm 13/11 đã đệ công hàm lên Liên Hợp Quốc lên án các cuộc tập trận chung Mỹ và Hàn.

Theo Bình Nhưỡng, bán đảo Triều Tiên đang ở trong tình trạng xấu nhất từ trước đến nay, khi mà các khí tài chiến lược do Mỹ triển khai đã ở trạng thái sẵn sàng tấn công.

Trong công hàm gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ja Song Nam cho biết, Mỹ đang tập trận quân sự bằng cách triển khai các thiết bị chiến tranh hạt nhân ở bên trong và xung quanh bán đảo Triều Tiên. 

Ông Ja Song Nam cáo buộc Washington đang làm leo thang căng thẳng tại khu vực. Ông đề nghị Tổng thư ký Guterres viện dẫn điều 99 của Hiến chương Liên Hợp Quốc để yêu cầu Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên quan tâm tới mối đe dọa từ các cuộc tập trận quân sự của Mỹ.

Đối thoại an ninh Mỹ - Hàn Quốc Đối thoại an ninh Mỹ - Hàn Quốc

VTV.vn - Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc đối thoại an ninh hàng năm tại Seoul. Cuộc đối thoại diễn ra vào thời điểm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước