Trung Đông hạn chế lao động nhập cư

Anh Phương (PV Đài THVN Thường trú tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 21/11/2017 09:24 GMT+7

VTV.vn - Các quốc gia vùng Vịnh đang đưa ra những chính sách mạnh mẽ để hạn chế lao động nhập cư.

Hiện lao động nhập cư chiếm hơn 1/2 dân số tại vùng Vịnh. Với những quốc gia như Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) hay Qatar, lao động nhập cư thậm chí chiếm gần 90% dân số. Song thực tế này có thể sẽ sớm trở thành câu chuyện của quá khứ bởi những chính sách mạnh mẽ đang được các quốc gia vùng Vịnh đưa ra để hạn chế và sàng lọc lao động xuất khẩu.

Tại vùng Vịnh, lao động nhập cư là lực lượng lao động chính, tham gia vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Mỗi năm lượng kiều hối các lao động nhập cư chuyển từ vùng Vịnh về quê hương lên tới 100 tỷ USD. Con số này đang khiến nhiều nước vùng Vịnh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Cách đây ít ngày, Bộ trưởng Bộ Lao động và Các vấn đề xã hội Kuwait đã phát đi một tuyên bố mạnh mẽ rằng, sẽ không có một thế lực nào dù là VIP hay giới kinh doanh visa có thể làm chậm lộ trình cắt giảm lao động nhập cư tại Kuwait.

Trung Đông hạn chế lao động nhập cư - Ảnh 1.

Các biện pháp sẽ được Kuwait đưa ra để cắt giảm lao động nhập cư bao gồm tăng phí đánh vào giấy phép lao động, tăng lệ phí visa cư trú hay nâng điều kiện về mức lương tối thiểu để người lao động được xin visa cư trú cho gia đình.

Không chỉ Kuwait, Saudi Arabia cũng đang suy nghĩ về những cách thức mới nhằm giảm lao động nhập cư tham gia vào nền kinh tế.

Bộ Lao động Saudi Arabia vừa tuyên bố sẽ cắt giảm thời hạn dành cho visa lao động xuống còn 1 năm, thay vì 2 năm như trước đây. Thời gian tới nước này sẽ tiến tới đóng cửa với lao động nhập cư tại một số ngành như du lịch, y tế hay bán hàng tại các trung tâm thương mại.

Trung Đông hạn chế lao động nhập cư - Ảnh 2.

Cũng dự kiến từ năm 2018, lao động nước ngoài làm việc tại khu vực tư nhân của Saudi Arabia sẽ bị đánh một khoản phí từ 80 đến hơn 100 USD/tháng. Đến năm 2020, mức phí này sẽ tăng lên khoảng 200 USD.

Dĩ nhiên, khó hình dung các nước vùng Vịnh có thể đoạn tuyệt với lao động nhập cư - lực lượng vốn đang nắm giữ vai trò không thể thiếu cho sự vận hành nền kinh tế của khu vực - nhưng tầm nhìn được các nước này đưa ra là những lao động "cổ cồn xanh" phải giảm xuống tối đa thay vào đó là những lao động "cổ cồn trắng".

Suy tính của các nước vùng Vịnh là với lao động có tay nghề kỹ năng cao, họ không chỉ sản sinh ra giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế. Đây còn là tầng lớp mà bản thân họ có thể đóng góp đáng kể cho sức mua các nền kinh tế bản địa với tư cách người tiêu dùng.

Gần đây, một số nước vùng Vịnh công bố những chương trình đầy quyết tâm về xây dựng chính phủ điện tử, phát triển thành phố thông minh hay áp dụng trí tuệ nhân tạo. Giới quan sát cho rằng, những bước đi này cũng chính là phần nào được thôi thúc từ chính các mục tiêu cắt giảm lao động nhập cư có trình độ thấp.

Trung Đông khơi dậy tiềm năng của nữ giới Trung Đông khơi dậy tiềm năng của nữ giới

VTV.vn - Khởi nghiệp và sở hữu một doanh nghiệp của riêng mình, là điều mà nhiều phụ nữ Hồi giáo ở UAE đã bắt đầu tính đến.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước