Trung Quốc bắt giữ hơn 130 người dinh líu vụ bê bối vaccine

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/03/2016 13:40 GMT+7

Hơn 130 người tại Trung Quốc đã bị bắt do dính líu tới vụ bê bối vaccine. (Ảnh: silive.com)

VTV.vn - Hãng tin Tân Hoa Xã ngày 24/3 đưa tin, lực lượng chức năng Trung Quốc đã bắt giữ hơn 130 người và khởi tố 69 vụ án hình sự liên quan đến vụ bê bối vaccine mới đây.

Theo giới chức Trung Quốc, các loại vaccine bị buôn bán bất hợp pháp có tổng giá trị 310 triệu Nhân dân tệ (47,6 triệu USD) thay vì 570 triệu Nhân dân tệ như thông tin trước đó. Bộ Công an Trung Quốc thông báo, đến nay đã thu giữ 20.000 liều vaccine và vẫn đang tiến hành điều tra.

Giới chức Trung Quốc cho biết, 29 công ty dược phẩm bị tình nghi dính líu đến buôn lậu vaccine và 16 cơ sở tiêm chủng bị nghi đã mua vaccine này. Riêng tại tỉnh Sơn Đông, nhà chức trách đã hủy giấy chứng nhận và đình chỉ hoạt động 3 công ty dược phẩm.

Phá đường dây buôn lậu vaccine quy mô lớn tại Trung Quốc Phá đường dây buôn lậu vaccine quy mô lớn tại Trung Quốc

VTV.vn - Cảnh sát tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa bắt giữ 6 đối tượng tham gia một đường dây buôn buôn lậu vaccine trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước