Trung Quốc công bố Sách Trắng về vũ trụ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/12/2016 18:59 GMT+7

Tên lửa đẩy Trường Chinh-5 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam ngày 3/11. (Ảnh: THX)

VTV.vn - Văn phòng Báo chí Chính phủ Trung Quốc ngày 27/12 đã công bố Sách Trắng về các hoạt động vũ trụ của Trung Quốc trong năm 2016.

Với tiêu đề "Các hoạt động không gian vũ trụ của Trung Quốc trong năm 2016", Sách Trắng nêu rõ Chính phủ Trung Quốc coi ngành công nghiệp không gian vũ trụ là một phần quan trọng của chiến lược phát triển toàn diện của quốc gia.

Theo Sách Trắng, kể từ năm 2011 đến nay, ngành vũ trụ của Trung Quốc tiếp tục phát triển nhanh chóng, các dự án lớn như phát triển tàu vũ trụ không người lái, thám hiểm Mặt Trăng được triển khai thuận lợi, các lĩnh vực như khoa học không gian, công nghệ không gian đều đạt được nhiều thành tựu.

Trung Quốc đã thông báo kế hoạch phóng tàu thăm dò Sao Hỏa đầu tiên trước năm 2020 và dự án thăm dò Mặt Trăng vào năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước