Trung Quốc: Gần 3 tỷ lượt hành khách đi lại vào dịp Tết Nguyên đán 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/01/2018 19:09 GMT+7

(Ảnh minh họa: THX)

VTV.vn - Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc cho biết, sẽ có khoảng 2,98 tỷ chuyến đi được thực hiện trong mùa di chuyển lớn nhất của nước này vào dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 - 12/3, các công dân Trung Quốc sẽ bắt đầu kỳ nghỉ lễ cuối năm, tăng cường mật độ giao thông ở cả đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy. Ngành giao thông vận tải Trung Quốc đã có sự chuẩn bị để phục vụ cho đợt di chuyển lớn nhất này khi hàng trăm triệu người trở về quê hoặc đi du lịch nội địa, gây áp lực khổng lồ lên hệ thống giao thông.

Tết Nguyên đán 2018 rơi vào ngày 16/2. Đây là dịp quan trọng nhất trong năm ở nhiều nước châu Á, khi người dân thường trở về quê sum họp gia đình.

Trung Quốc: Nhu cầu đi lại tăng vọt nhân dịp Tết Nguyên đán Trung Quốc: Nhu cầu đi lại tăng vọt nhân dịp Tết Nguyên đán

Ước tính năm nay, Trung Quốc sẽ có khoảng 3,62 tỉ lượt hành khách về quê đón tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước