Trung Quốc muốn đứng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/07/2017 08:27 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Huffington Post.

VTV.vn - Trung Quốc mới đây đã công bố kế hoạch để đưa đất nước vươn lên đứng đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) vào năm 2025.

Chiến lược phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo quốc gia Trung Quốc có mục tiêu chính là đưa các ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo đạt giá trị 22 tỷ USD vào năm 2020 và 60 tỷ USD vào năm 2025.

Với sự thúc đẩy mạnh mẽ này, ngành AI của Trung Quốc đang cố gắng vượt lên trong mọi lĩnh vực từ xe thông minh, năng lượng để thách thức sự thống trị của Mỹ, với các tên tuổi lớn như Alphabet, Microsoft.

Kế hoạch tham vọng của Bắc Kinh được đưa ra ngay sau khi Washington công bố dự định siết chặt kiểm soát đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, trước nỗi quan ngại là Trung Quốc có thể tiếp cận công nghệ chiến lược tối mật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước