Tương lai mơ hồ của những người di cư bị trả lại Thổ Nhĩ Kỳ

Vân Anh - Việt Linh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 08/04/2016 12:21 GMT+7

VTV.vn - Những người di cư đã bị đưa trả lại Thổ Nhĩ Kỳ đang phải chờ đợi quyết định về tương lai của mình trong một tâm trạng không mấy lạc quan.

Trong khi thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ cho phép hàng nghìn người tị nạn Syria có thể được đưa đến châu Âu theo đường hợp pháp, những người không có quốc tịch Syria lại rất khó có cơ hội để xin tị nạn ngay ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí, nhiều người trong số đó sẽ sớm phải trở lại quê hương của mình.

Một người di cư Pakistan nói: “Tại sao lại đưa chúng tôi về Thổ Nhĩ Kỳ? Mọi người đều không hài lòng. Cuộc sống ở Pakistan rất khó khăn nên chúng tôi mong muốn tương lai ở châu Âu. Thế mà bây giờ họ nói sẽ đẩy chúng tôi lại Pakistan. Tại sao lại như vậy?”.

Nhưng bất chấp sự phản đối của các tổ chức nhân đạo, châu Âu đang tỏ ra khá hài lòng với những kết quả đầu tiên của thỏa thuận.

Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng chào đón người di cư? Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng chào đón người di cư?

VTV.vn - Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, Dikili đang xây dựng một trung tâm tiếp nhận người di cư và sẽ bắt đầu tiếp nhận những người di cư bị Hy Lạp trả lại từ ngày 4/4.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước