Tỷ lệ sinh con tại Trung Quốc tăng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/01/2017 07:25 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Theo số liệu của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, khoảng 17,5 triệu trẻ em nước này đã được sinh ra trong năm 2016, tăng 1 triệu trẻ so với năm 2015.

Một năm sau khi Trung Quốc dỡ bỏ chính sách một con, chính sách mới cho phép mỗi cặp vợ chồng được sinh con thứ hai ở nước này đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc mới đây cho biết, mức sinh của nước này trong năm 2016 đã tăng cao hơn rất nhiều so với năm 2015.

Theo đó, số trẻ em ở Trung Quốc đã được sinh ra trong năm 2016 tăng 1 triệu trẻ so với năm 2015. Trong số 1 triệu trẻ tăng thêm này, có gần 50% là trẻ thứ 2 được sinh ra trong các gia đình. Số liệu mới này cũng cho thấy, nhiều cặp vợ chồng đã lên kế hoạch sinh con thứ 2 ngay khi chính sách 1 con chính thức được dỡ bỏ từ ngày 1/1/2015.

Với chính sách mới được áp dụng, các chuyên gia về dân số ở Trung Quốc cho rằng, tỷ lệ sinh con ở quốc gia đông dân nhất thế giới với gần 1,4 tỷ người sẽ tiếp tục tăng cao trong những năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước