Ukraine viện trợ nhân đạo cho khu vực chiến sự Donetsk

Hoàng Long (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 27/12/2014 15:08 GMT+7

Cảnh tan hoang ở thành phố Donetsk sau giao tranh. (Ảnh: AFP)

Ngày 26/12, một lô hàng viện trợ nhân đạo đã được Chính phủ Ukraine chuyển tới khu vực chiến sự Donetsk.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Ukraine cung cấp hàng hàng cứu trợ cho người dân ở Donetsk sau khi đạt được một thỏa thuận với các lực lượng nổi dậy địa phương về vận chuyển thực phẩm.

Lô hàng viện trợ nhân đạo được vận chuyển bằng 15 xe tải lớn đã tới sân vận động Donbass Arena tại trung tâm thành phố Donetsk vào tối ngày hôm qua. Theo ông Vladimir Ruban, trưởng đoàn viện trợ, chính việc đạt được thỏa thuận chính trị và quân sự giữa Chính phủ Ukraine và phe nổi dậy đã tạo điều kiện cho việc viện trợ nhân đạo được tiến hành. Tuy nhiên, hiện chỉ có lương thực mới được phép vận chuyển vào Donetsk.

Dự kiến sẽ có khoảng 60.000 gói thực phẩm được chuyển tới cư dân sống tại 20 địa điểm khác nhau trên khắp Donestsk.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Yaseniuk tuyên bố rằng Kiev sẵn sàng gửi viện trợ nhân đạo cho vùng Donbass nhưng chưa thực hiên được điều đó vì quân li khai từ chối nhận và không cho hàng viện trợ nhân đạo vào khu vực do họ kiểm soát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước