Vụ nổ tại New York (Mỹ) là hành động khủng bố

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/09/2016 10:44 GMT+7

Các nhà điều tra Mỹ tại hiện trường vụ nổ bom ở New York (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thị trưởng thành phố New York Andrew nhận định, vụ đánh bom xảy ra hôm 17/9 tại khu Chelsea, Manhattan, là "hành vi khủng bố".

Tại cuộc họp báo ngày 19/9, Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio đã nhận định, vụ đánh bom hôm 17/9 tại khu vực Chelsea thuộc quận trung tâm Manhattan, New York, khiến 29 người bị thương là một hành động khủng bố.

Ông Bill de Blasio khẳng định, các nhà chức trách có đầy đủ lý do để tin rằng, đây là một hành vi khủng bố, đồng thời xác nhận thông tin về vụ bắt giữ một nghi can người Mỹ gốc Afghanistan. Ông cũng lưu ý, trước mắt các lực lượng an ninh không tìm kiếm thêm nghi can nào khác.

Vài giờ trước cuộc họp báo, các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, đối tượng Ahmad Khan Rahami, nghi can gây ra các vụ nổ bom cuối tuần qua tại New York và New Jersey đã bị bắt giữ sau một cuộc đấu súng với cảnh sát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước