WHO tuyên bố châu Mỹ hết dịch sởi

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/09/2016 15:27 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, châu Mỹ đã trở thành khu vực đầu tiên trên thế giới thanh toán được dịch sởi sau nhiều thập kỷ nỗ lực triển khai tiêm phòng bệnh.

Sởi là căn bệnh thứ 5 được loại bỏ hoàn toàn ở châu Mỹ sau các bệnh: đậu mùa, bại liệt, Rubella và Rubella bẩm sinh.

Theo Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan, với việc loại bỏ hoàn toàn bệnh sởi, châu Mỹ đã chứng minh cho thế giới thấy rằng, chỉ cần có các chương trình tiêm phòng sởi ở cấp quốc gia, các nguồn tài trợ, cam kết mạnh mẽ của các chính phủ và sự hỗ trợ của các đối tác thì sởi có thể được loại bỏ hoàn toàn.

Trường hợp cuối cùng bị nhiễm sởi ở châu Mỹ xảy ra hồi năm 2002 và trong vòng 1 năm qua (từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2016), tất cả các nước ở châu lục này đều đưa ra minh chứng cho thấy đã thanh toán hoàn toàn bệnh sởi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước