Giá dầu giảm 3%, chỉ còn 44.61 USD/thùng

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/09/2015 10:55 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Telegraph)

VTV.vn - Ngày 7/9, giá dầu ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 10 giảm 1,44 USD, xuống còn 44,61 USD/thùng.

Tốc độ tăng trưởng chậm lại đáng kể của nền kinh tế Trung Quốc cùng với sản lượng khai thác tăng ở khu vực Biển Bắc là nguyên nhân chính khiến giá dầu tại thị trường Mỹ và thế giới trong ngày 7/9 giảm hơn 3%.

Trong phiên giao dịch cuối cùng trước khi đóng cửa ngày 7/9, giá dầu ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 10 giảm 1,44 USD, xuống còn 44,61 USD/thùng.

Tại thị trường London (Anh), giá dầu Brent giao tháng 10 giảm 1,64 USD, xuống còn 47,97 USD/thùng. Như vậy, kể từ tháng 6/2014 tới nay, giá dầu thô thị trường thế giới đã giảm hơn 60%.

Các chuyên gia cho biết tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, dự kiến chỉ đạt 7,0% cùng với chỉ số sản xuất công nghiệp giảm liên tục trong hơn 40 tháng qua là nguyên nhân chính làm cho giá dầu giảm liên tục. Các nhà đầu tư cũng đang tập trung vào Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, xem liệu trong cuộc họp định kỳ vào tuần tới, Ngân hàng dự trữ liên bang (FED) có tăng lãi suất cơ bản hay không. Quyết định của FED được nhìn nhận sẽ tác động mạnh tới thị trường tài chính toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước