Hà Lan tăng dự trữ vàng lần đầu tiên trong vòng 16 năm

Anh Vũ (TCKD)-Thứ tư, ngày 28/01/2015 00:19 GMT+7

Ảnh minh họa

Đây là thông tin mới nhất vừa được công bố bởi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trong ngày 27/01.

Hà Lan - một trong những nước trữ vàng lớn nhất thế giới, mới đây đã tăng dự trữ vàng lần đầu tiên trong vòng 16 năm qua. Theo đó, Hà Lan đã mua tới 9,61 tấn vàng, giúp tăng lượng vàng dự trữ lên mức hơn 622 tấn vào tháng trước.

Đây là lần đầu tiên nước này quay trở lại mua vàng tích trữ sau nhiều năm giữ nguyên hoặc giảm lượng vàng dự trữ. Theo báo cáo của IMF, Nga cũng đã gia tăng lượng dự trữ vàng nhẹ trong tháng 12 vừa qua.

Động thái mua vàng của các ngân hàng trung ương được cho là đã khiến giá vàng tăng thêm 1,5% trong tháng 12, mức tăng đầu tiên trong 5 tháng trở lại đây. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến các nước gia tăng dự trữ vàng là do nền kinh tế thế giới trong năm qua đã có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, khiến vàng trở thành nơi trú ẩn an toàn hơn.

Tuy nhiên, cũng theo giới phân tích, sự ấm lên của nền kinh tế Mỹ và sự ổn định của đồng USD, được dự báo sẽ giúp hạ nhiệt giá vàng trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước