Ấn Độ: Đàn ông lấy nhiều vợ để đi... xách nước

-Thứ tư, ngày 17/06/2015 15:33 GMT+7

VTV.vn - Lấy vợ chỉ để đi xách nước là tình trạng đang ngày càng phổ biến tại các ngôi làng ở miền Tây Ấn Độ, khi tình hình nắng nóng lên tới đỉnh điểm.

Lấy vợ chỉ để đi xách nước, thậm chí là lấy tới vài ba người vợ chỉ để họ có thể xách đủ nước cho gia đình. Câu chuyện nghe có vẻ vô lý nhưng đây lại là tình trạng đang ngày càng phổ biến tại các ngôi làng ở miền Tây Ấn Độ, khi mà tình hình nắng nóng lên tới đỉnh điểm và nguồn nước sinh hoạt đang rất khan hiếm, khiến người dân phải đi hàng cây số để lấy nước giếng.

Maharashtra là tỉnh lớn thứ 3 ở Ấn Độ, thế nhưng có tới 19.000 ngôi làng không có nước sạch để dùng. Vì thế, những bà vợ chuyên đi lấy nước đang ngày càng phổ biến tại nơi đây, mặc cho pháp luật không cho phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước