Ấn Độ được vay 1 tỷ USD để phát triển năng lượng mặt trời

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 19:07 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: processindustryforum.com)

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới sẽ cho Ấn Độ vay 1 tỷ USD cho chương trình năng lượng mặt trời khổng lồ của nước này.

Đây là khoản vay lớn nhất trên toàn cầu mà Ngân hàng thế giới dành cho việc phát triển năng lượng mặt trời.

Tuyên bố hỗ trợ ngành năng lượng mặt trời cho Ấn Độ được Chủ tịch Ngân hàng thế giới Jim Yong Kim đưa ra hôm 30/6 nhân chuyến thăm nước này.

Ấn Độ đặt mục tiêu nâng khả năng sử dụng năng lượng mặt trời lên gấp 30 lần, lên thành 100 gigawatts vào năm 2020, bởi tiềm năng khai thác năng lượng mặt trời của Ấn Độ rất lớn với khoảng 300 ngày nắng mỗi năm.

Việc khai thác điện mặt trời sẽ giúp đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn cho Ấn Độ, giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch, tiết kiệm dự trữ ngoại tệ của đất nước và giảm tác hại với môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước