Anh công bố kết quả điều tra cuộc chiến Iraq

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 07/07/2016 06:24 GMT+7

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. (Ảnh: standard.co.uk)

VTV.vn-Ủy ban Điều tra của Anh về cuộc chiến tại Iraq đã công bố báo kết quả điều tra về quyết định của Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đưa quân tham gia cuộc chiến tại Iraq năm 2013.

Bản báo cáo Chilcot được công bố 7 năm sau cuộc điều tra về sự can dự của Anh ở Iraq. Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban Điều tra John Chilcot khẳng định, hành động quân sự không phải là phương sách cuối cùng trong cuộc chiến tranh Iraq.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng chính sách của Anh về Iraq được đưa ra dựa trên những đánh giá và thông tin tình báo không đầy đủ.

Ông Chilcot cũng cho biết, vào tháng 3/2003, không hề có mối đe dọa trước mắt nào từ Saddam Hussein và chính quyền của ông Tony Blair đã đánh giá thấp hậu quả của việc tham chiến tại Iraq.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước