Anh kêu gọi cấm phát quảng cáo đồ ăn nhanh trên truyền hình

Anh Quân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 09/03/2015 19:41 GMT+7

Ảnh minh họa.

(VTV.vn) - Quan chức y tế ở Anh đang kêu gọi việc cấm phát quảng cáo đồ ăn nhanh trên truyền hình vào những khung giờ mà trẻ em có thể xem tivi.

Theo một cuộc điều tra được thực hiện trên 2.000 người tại Anh, 2/3 người Anh ủng hộ việc cấm quảng cáo các thức ăn có nhiều chất béo, đường và muối trên truyền hình trước 12 giờ. 90% cha mẹ nói rằng, họ muốn con cái mình được dạy về nấu ăn và dinh dưỡng tại trường. 82% ủng hộ việc giáo dục xã hội và y tế bắt buộc trong các trường tiểu học và trung học

Cũng theo một nghiên cứu của Cục Nghiên cứu kinh tế Mỹ, kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng, có thể làm giảm 18% số lượng trẻ béo phì trong độ tuổi từ 3-11 và giảm 14% đối với trẻ từ 12 -18 tuổi nếu cấm hoàn toàn những quảng cáo đồ ăn nhanh xuất hiện trên truyền hình. Bởi chính những hình ảnh thức ăn nhanh tác động không nhỏ tới trẻ khiến chúng có cảm giác thèm ăn hơn bao giờ hết. Đặc biệt, các bé trai bị tác động bằng hình ảnh mạnh hơn các bé gái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước